Xây dựng đô thị cảng Hiệp Phước phải chú ý đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng

(VOH) - Sáng nay 6.7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Công ty TNHH một thành viên phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), nghe Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè báo cáo quy hoạch Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, do khu đô thị cảng Hiệp Phước có vị trí cận biển nên đồ án quy hoạch được nghiên cứu với tính chất của một đô thị biển kết hợp với địa hình đồng bằng, sông nước của huyện Nhà Bè và bố trí một bến cảng công cộng phục vụ Khu đô thị cảng Hiệp Phước để đáp ứng giao thông thủy và du lịch trên sông dọc sông Soài Rạp. IPC đã triển khai nhiều dự án trong đó Khu công nghiệp Hiệp Phước đã hoàn tất giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Bên cạch đó thì có kế hoạch hình thành một khu dịch vụ logistics với qui mô 153ha tại Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, hiện đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 50%, dự kiện hoàn tất bồi thường vào cuối năm 2014. Về dự án đường trục Bắc - Nam giai đoạn 3 thì công ty IPC đang chờ Ban quản lý đường sắt Đô thị phối hợp để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở. Ông Phạm Xuân Bình - Tổng giám đốc IPC: "Kiến nghị thường trực Ủy ban có công văn báo cáo Thủ tướng cho phép tổ hợp đầu tư tổ chức nghiên cứu lập dự án đầu tư bao gồm xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 3 và khu đô thị Hiệp Phước. Đối với việc đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 3 thì kiến nghị xem là nghĩa vụ của chủ đầu tư Khu đô thị Hiệp Phước thì chủ đầu tư xin được đóng tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng vào thời điểm bắt đầu tiếp nhận toàn bộ khu đất, phần chênh lệch giá trị gia tăng do sự phát triển sau này khu đô thị sẽ bù đắp vào kinh phí xây dựng tuyến đường nêu trên, tổng cộng đường trục Bắc Nam theo kế hoạch là khoảng 2.000 tỷ".

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân có ý kiến chỉ đạo: "Các đồng chí phải kiểm tra thủ tục, quy định pháp lý thành lập khu công nghiệp mới. Chúng ta không thông qua Thành ủy nữa mà thường vụ đã có kết luận, bây giờ chúng ta hoàn chỉnh và trình Chính phủ về vấn đề thành lập khu đô thị cảng Hiệp Phước cho đúng theo quy định của pháp luật. Hôm nay chúng tôi đã kiểm tra, các đồng chí tập trung kiểm tra khu 3, tức là khu logistics. Chúng ta phải suy nghĩ chuyển khu này khoảng 398ha, chuyển qua logistics dịch vụ để phục vụ cảng cho khu đô thị cảng, còn khu Hiệp Phước 2 còn hơn 100ha các đồng chí cần phải tập trung giải tỏa đền bù cho bà con".

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Hoàng Quân còn cho rằng cần phải chú ý bảo đảm diện tích cây xanh, phù hợp với đặc trưng vùng sông nước Nhà Bè, các đầu mối giao thông như đường sắt, đường thủy, đường bộ giao thông công cộng phải hợp lý; phải chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng.