Xuân tình nguyện 2017 với nhiều hoạt động ấm lòng người

(VOH) – Sáng nay (7/1), Hội sinh viên thành phố tổ chức lễ ra quân Xuân tình nguyện 2017 tại Nhà văn hoá Thanh Niên. Ngày ra quân cũng được chọn là ngày trọng điểm với rất nhiều hoạt động nghĩa tình với các mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động chăm lo, chia sẻ niềm vui xuân cho nhiều trẻ em, người già, các hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những hoạt động mở màn Xuân tình nguyện 2017: gói bánh chưng tặng các em nhỏ các mái ấm

Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 07/01/2017 (nhằm ngày 10 tháng chạp âm lịch) đến 25/01/2017 (nhằm ngày 28 tháng chạp âm lịch) cho 37.861 chiến sĩ thuộc 52 trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT thuộc 24 quận - huyện Đoàn tham gia.

Chiến dịch hướng đến chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên, gia đình chính sách, cơ sở lực lượng vũ trang; Trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố; Bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết có được một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Hôm nay cũng là ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ Xuân tình nguyện” với chủ đề “hành động vì đàn em”.

Ngay sau buổi lễ, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra. Đội hình chiến sĩ tình nguyện cấp thành tổ chức chăm lo cho 420 trẻ em tại các trường khuyết tật, chuyên biệt tại Mái ấm khiếm thị Huynh đệ Anh Em Như Nghĩa, trường chuyên biệt Rạng Đông và Trung tâm bảo trợ trẻ em Thị Nghè với tổng kinh phí gồm quà tặng, tổ chức vui chơi trị giá 35 triệu đồng.

Trường Đại học Văn Hoá thành phố Hồ Chí Minh tặng quà tết cho các em nhỏ tại mái ấm Hoa hồng nhỏ trị giá 2,5 triệu đồng và tặng 200 suất cơm nhân ái tại bệnh viện Ung bướu TPHCM, mỗi suất trị giá 35 ngàn đồng.

Sinh viên trường Đại học Y Dược tổ chức tư vấn tiểu đường, cao huyết áp, loãng xương cho nghệ sĩ tại viện dưỡng lão nghệ sĩ nghèo quận 8. Ngoài ra, còn tổ chức ngày hội cho hơn 100 em thiếu nhi về tầm soát sức khoẻ răng miệng, vệ sinh thân thể; Hướng dẫn cho các em gói bánh chưng.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nấu và phát 500 suất cơm cho trẻ em lang thang đánh giày, bán vé số.

Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh dành tặng 100 phần quà cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ; Thăm hỏi làng trẻ em SOS.