2015: Khoảng 1,5% GDP đầu tư cho khoa học công nghệ

(VOH) - Tại hội thảo đầu tư cho khoa học và công nghệ phát triển bền vững của doanh nghiệp diễn ra vào sáng 12/1, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân cho biết, hiện nay ngân sách của Nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ khoảng từ 0,5-0,6% tổng GDP, so với nhiều nước trên thế giới thì mức đầu tư này trung bình nhưng do quy mô GDP cũng như ngân sách nước ta còn khiêm tốn nên tỉ lệ này còn thấp.
Năm 2015 khoảng 1,5% GDP đầu tư cho khoa học công nghệ,ảnh: minh họa: doisong

Theo nghị quyết trung ương 6- khóa 11 phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phấn đấu đến năm 2015 sẽ nâng tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ khoảng 1,5% GDP và đến năm 2020 đạt 3%. Hiện nay, mức độ đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ vào khoảng 0,2 - 0,3% doanh thu. Trong khi đó bình quân trên thế giới, các doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới công nghệ từ 5- 6% doanh thu, chẳng hạn như Ấn Độ 5%, Hàn Quốc 10%, Đan Mạch 16%...Do vậy để có thể đưa doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân cho rằng cần có các nhóm giải pháp sau:

Các báo cáo tại hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thu hút và đẩy mạnh vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu chẳng hạn như cần nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư nghiên cứu khoa học, dành một phần quỹ hỗ trợ cho các nhà khoa học đến tận doanh nghiệp thu thập nhu cầu và đề xuất các chương trình nghiên cứu.