Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo gần 4.000 bác sĩ

(VOH) - Ngày 7/5, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Ảnh: Internet

Với sự phát triển không ngừng về quy mô đào tạo, sau 25 thành lập, trường đã cung cấp cho TPHCM trên 2.000 bác sĩ đa khoa hệ chính quy, 1.700 bác sỹ đa khoa hệ liên thông và 9.000 điều dưỡng, hộ sinh đã đáp ứng phần nào nguồn nhân lực y tế của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, sự phát triển của ngành y tế thành phố ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho y tế thành phố. Đặc biệt, trường đã đào tạo đội ngũ y bác sĩ y học thực hành chuyên sâu với 4 chuyên ngành sản, nhi, nội và ngoại khoa; đào tạo các bác sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 có chất lượng. Từ việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở chính là một trong những biện pháp giảm tải hàng đầu cho y tế tuyến trên nhằm nâng cao năng lực cũng như tay nghề cho y tế tuyến dưới hiện nay.