Để khoa học đến với người dân: cần sự phối hợp chặt chẽ giữa truyền thông và các nhà khoa học

(VOH) - Tin đồn về ăn bưởi gây ung thư, vải bị bại não trong thời gian gần đây đã gây hoang mang cho người tiêu dùng vì thông tin không chính xác làm ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất. Như vậy, rõ ràng giữa truyền thông và các nhà khoa học cần phải có sự phối hợp chặt chẽ để khoa học đến được với nhân dân và ngược lại chuyển những đơn đặt hàng của nhân dân đến các nhà khoa học. Và có một sự thật là các nhà khoa học khó có thể truyền đạt hết kiến thức của họ trong khi báo chí lại có ngôn ngữ gần gũi với người dân hơn. Do đó, cởi mở thông tin với báo chí là con đường ngắn nhất để tiến bộ khoa học đến được với dân. Đề cập đến vấn đề này phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với GS TS. Bùi Chí Bửu - Phó Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.


Giáo sư -tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.Ảnh: Hải Ninh