Giáo viên không được dạy và tiếp thị các chương trình chưa được bộ GDĐT cho phép

(VOH) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Giám đốc các sở GD-ĐT về chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, hiện vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục mầm non dạy học trước chương trình lớp 1, dạy “chương trình toán tính nhẩm siêu tốc bằng bàn tính” không do Bộ GD-ĐT ban hành.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT ra văn bản yêu cầu các trường, giáo viên chấm dứt ngay các vi phạm nêu trên. Cần thực hiện xin ý kiến của cha mẹ học sinh để dạy trước chương trình lớp 1, giao bài tập về nhà cho học sinh. Đồng thời, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp phụ huynh hiểu tác hại của việc học thêm, tránh chạy theo tâm lý đám đông và quá kỳ vọng vào con em mình, dẫn đến việc ép trẻ học sớm. Song song đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở kiểm tra giám sát việc dạy học và tiếp thị các chương trình chưa được Bộ cho phép áp dụng tại các trường.