Kỳ vọng làm ra sản phẩm trí tuệ nhân tạo thương hiệu Việt Nam

(VOH) - Sáng 20/03, Sở Khoa học và Công nghệ TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP tổ chức Hội thảo khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2019 – 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 03 hội thảo dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP nhằm xây dựng Đề án Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP giai đoạn 2019-2025.  

Hội thảo trí tuệ nhân tạo

 Toàn cảnh hội thảo 

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về xu hướng phát triển, khả năng nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sự sẵn sàng của TP và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã được trình bày, nhiều vấn đề, đề tài mới được đặt ra để các diễn giả và khách mời cùng nhau thảo luận, trao đổi.

Các chuyên gia khoa học và công nghệ khẳng định ba mũi nhọn chiến lược để thực hiện kế hoạch phát triển AI cho TP, bao gồm: đào tạo nhân lực, nắm bắt công nghệ và xây dựng đô thị sáng tạo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP, bày tỏ mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng thảo luận và đề xuất các biện pháp thật hiệu quả, cũng như các góp ý chân thành thẳng thắn, giúp TP tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2019 – 2015.

“TP hy vọng từ những sáng kiến, kinh nghiệm thực tế của quý vị sẽ giúp cho TP thêm vững bước tự tin trên con đường phía trước, tiếp thêm động lực để TP có thể sản xuất những sản phẩm trí tuệ nhân tạo mang thương hiệu VN và do người VN làm chủ", Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM, Viện John von Neumanm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Trường Đại học Bách khoa, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN./.