Phòng chống bạo lực học đường: Người lớn phải gương mẫu

(VOH) - Vấn đề bạo lực học đường lại một lần nữa được các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học, cán bộ giáo dục, Đoàn thanh niên…phân tích và đưa ra những giải pháp tháo gỡ tại hội thảo chuyên đề Phòng chống bạo lực trong nhà trường do Sở GD-ĐT TP tổ chức chiều 9/4.
 

Bạo lực học đường chính là hậu quả của sự cô đơn học sinh ngày nay.

Theo TS tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng, ĐH Sư Phạm TPHCM, bạo lực học đường chính là hậu quả của sự cô đơn học sinh ngày nay. Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề này thì vai trò của gia đình phải được đặt lên hàng đầu:

 

PGS.TS tâm lý Trần Tuấn Lộ cũng cho rằng, bạo lực học đường bắt nguồn từ bạo lực trong xã hội, ảnh hưởng từ những tiêu cực mà học sinh chứng kiến hàng ngày. Theo ý kiến nhiều đại biểu, nhà trường cần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ sư phạm, xây dựng văn hoá học đường, đổi mới thiết chế nhà trường, tổ chức lực lượng tư vấn tâm lý trong nhà trường. Trong từng gia đình, người lớn phải làm gương, giao tiếp ứng xử đúng mực, mạnh dạn lên án và loại bỏ bạo lực ra khỏi gia đình, xã hội.

  Thuỳ Linh