Sau 15 năm, phát hiện Sao La ở Trung Trường Sơn

(VOH) - Loài thú quý hiếm Sao La đang bị đe doạ tuyệt chủng được phát hiện lần cuối cùng vào năm 1998 tại nước ta mới đây đã được bắt gặp lại tại tỉnh Quảng Nam.
Sao La được phát hiện lại sau 15 năm lực lượng chức năng tìm kiếm - Nguồn ảnh: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cung cấp/TNO

Hình ảnh về loài thú này đã được ghi nhận thông qua hoạt động bẫy ảnh của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thực hiện tại khu vực Trung Trường Sơn. Đây là một khám phá quan trọng minh chứng nỗ lực bảo tồn sinh cảnh của Sao La vì một số người tin rằng Sao La đã biến mất vĩnh viễn khỏi Việt Nam.

Loài Sao La thuộc nhóm thú sừng rỗng trông giống loài Linh dương - còn được gọi là Kỳ lân Châu Á bởi hai cặp sừng song song, nhọn dần về phía cuối và có thể dài tới 50cm.