Sử dụng phần mềm không bản quyền dẫn đến nhiều hệ lụy

(VOH) - Sáng nay (18/10), tại TP.HCM, Trung tâm hỗ trợ phát triển thông tin- truyền thông, Bộ Thông tin truyền thông phối hợp cùng Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, Hiệp hội thương mại điện tử VN, Học viện Bưu chính viễn thông VN, cơ sở tại TP.HCM và công ty phần mềm tổ chức “Hội thảo Cập nhật nhận thức về phần mềm bản quyền cho các doanh nghiệp” với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp xuất khẩu.

 Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vi phạm bản quyền phần mềm. Ảnh minh họa: Vnexpress

Thông điệp từ hội thảo đưa ra về việc sử dụng phần mềm không có bản quyền sẽ mang lại một số lợi thế cho nhà sản xuất nhưng sẽ không bình đẳng so với những DN cạnh tranh đang sử dụng phần mềm hợp pháp.

Hội thảo đã nghe các diễn giả, các nhà doanh nghiệp bàn về phần mềm bản quyền, chia sẻ với các DN những phương pháp tiếp cận và đầu tư hiệu quả cho phần mềm cơ bản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Thúc Hoàng, GĐ Trung tâm hỗ trợ phát triển thông tin- truyền thông nêu ý kiến khẳng định quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước trong vấn đề bảo trợ sở hữu trí tuệ “việc truyền thông rộng rãi trong cộng đồng về những tác hại của việc sử dụng phần mềm không bản quyền và những hệ lụy cho người sử dụng, cho DN và tổ chức khi vi phạm bản quyền phần mềm…