“Xuân yêu thương" dành cho học viên khuyết tật

(VOH) - Nhằm giúp cho học viên khuyết tật có điều kiện vui chơi, giải trí, hòa nhập cộng đồng và đón Tết cổ truyền dân tộc Quý Tỵ 2013, sáng 1/2, Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương lần 2 năm 2013” dành cho gần 500 học viên.

Người khuyết tật học nghề điện cơ tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM. Ảnh: SGGP

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao hơn 150 phần quà Tết với tổng giá trị gần 70 triệu đồng (gồm bánh, kẹo, nước ngọt, dầu ăn, gạo, đường, sữa cùng phong bao lì xì…) cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các em còn được xem múa lân, xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Được biết, năm 2012, trung tâm đã tổ chức dạy bổ túc văn hóa từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nghề miễn phí gần 600 học viên khuyết tật với các ngành nghề như thiết kế đồ họa, in lụa, thêu tay, làm hoa đất, tin học văn phòng, điện, điện tử, sửa xe máy, nghề may, cắt tóc...