Trực tiếp đua xe đạp NKKN 2017 (18/11/2017): Chặng 2 Bình Phước - Đắk Nông

(VOH) - Sáng nay (18/11), Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017 tiếp tục chặng 2 với lộ trình dài 117 km, từ Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đi Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.

>> Mời bạn đọc xem thêm video cuộc đua trên fanpage Radio VOH

VOH Online trực tiếp chặng thi đấu này trên website voh.com.vn, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

Tại đích đến chặng 2 ở Thị xã Gia Nghĩa, tay đua Trần Thanh Điền (VUS TPHCM) đã tung nước rút mạnh mẽ ở những mét cuối cùng, vượt qua tay đua Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) và Trần Lê Minh Tuấn ( Quân khu 7 – Đồng Tâm), cán đích đầu tiên.

Về nhì là tay đua Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp), về thứ 3 là Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7 – Đồng Tâm).

*Trực tiếp về đích chặng 2 tại Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông.

 
 

3 cua-rơ tách tốp (Ảnh: Thanh Xuân)

Vừa qua Sprint 3, 3 vận động viên Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7 - Đồng Tâm), Trần Thanh Điền (Anh Văn Việt Mỹ) và Nguyễn Nhật Nam (dược Domesco Đồng Tháp) nỗ lực tách tốp.

10g33: Sprint 3, nhất Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM), nhì Trần Nguyễn Duy Nhân (QK7 - Đồng Tâm) và ba Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM).

Thời tiết ngày càng nóng và khắc nghiệt (Ảnh: Cong Phan)

Trực tiếp Sprint 3:

10g05: Đoàn đua đã đến địa phận thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, thời tiết càng nắng nóng và khắc nghiệt hơn, đang bào mòn thể lực của các cua-rơ.

Sprint 2: Nhất Lê Nguyệt Minh (Đội Trẻ TP. HCM), nhì Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), ba Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7 - Đồng Tâm)

10g: Sau khi tốp 1 vượt qua Sprint 2 tại cây xăng Anh Quyền xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khoảng cách giữa tốp và tốp 2 đã là 6 phút.

Đoàn đua trên địa phận xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khoảng cách tốp 1 và tốp 2 đã được nới rộng thành 5 phút.

Công tác bảo vệ lộ trình hết sức nghiêm ngặt.

9g30: tốp đầu vẫn duy trì 8 vận động viên trong đó có áo vàng Lê Nguyệt Minh, vẫn chưa có sự bứt phá và tách tốp nào, tốc độ đã đẩy lên trên 40km/h. 

8 cua rơ tốp dẫn đầu (Ảnh: Cong Phan)

9g20: Nắng đã gắt, thời tiết đã khắc nghiệt hơn so với lúc xuất phát, ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các vận động viên, tốc độ đã hạ dưới mức 40km/h, khoảng cách tốp 1 và tốp 2 thời điểm này đã kéo dài đến 4 phút 30 giây.

Đoàn đua qua cầu 38 trên QL 14 (Ảnh: K.H)

9g: Nắng gắt. Các cua rơ vẫn đang cố hết sức bứt phá về trước.

8g50: sau khi tốp đầu 8 VĐV  qua Sprint 1 thì sau 2 phút 30 giây, tốp 2 gần 50 VĐV cũng đã vượt qua điểm thưởng dọc đường đầu tiên.

Sprint 1: Mai Nguyễn Hưng (Anh văn HVM - Tp.HCM), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT), Ngô Văn Phương (Hạt Gạo Ngọc Trời AG)

Các cua rơ đang đổ dốc tại Bù Đăng, Bình Phước (Ảnh K.H)

8g25: Đoàn đua đã đến địa phận xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, tốp 1 với 8 VĐV có sự hiện diện của áo vàng, áo xanh và áo trắng đang tạo khoảng cách 45 giây so với tốp đông phía sau.

Tốp đầu có áo vàng, áo xanh và áo trắng (Ảnh K.H)

Cua rơ Trần Tuấn Kiệt của đội Calytos Đồng Tháp bị hư xe (Ảnh: Cong Phan)

Các VĐV bắt đầu bức tốp (Ảnh: Phu Son)

Sau khi đoàn đua di chuyển đến huyện Đồng Phú, đoàn đua đã có sự bức phá và tách tốp, đoàn đua tạo thành 2 tốp với khoảng cách khá xa

8g05, thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ, thuận lợi cho các tay đua

Hôm nay các VĐV sẽ thực hiện cung đường nhiều đèo dốc, đây là thử thách đầu tiên cho các cua rơ ở cuộc đua năm nay.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát (Ảnh K.H)

7g50: xuất phát chặng 2 từ Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đi Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông dài 117km.

Áo vàng Lê Nguyệt Minh tại lễ trao giải chặng 1 vào sáng 18/11 tại tình Bình Phước (Ảnh K.H)

Áo xanh Trần Nguyễn Duy Nhân (Ảnh K.H)

7g30: trước UBND tỉnh Bình Phước, Ban tổ chức cuộc đua đã tổ chức lễ trao giải chặng 1 và mặc áo vàng, áo xanh cho các vận động viên.

Chặng 1 đường đua tốt nên tốc độ đoàn đua đạt 40,111 km/h.

*Nhấn F5 hoặc reload/refresh để cập nhật thông tin mới nhất