Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

(VOH) – Chặng đua thứ 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 (ngày 16/12) đi từ tỉnh Attapeu (Lào) qua cửa khẩu Bờ Y về Đắk Tô (Kon Tum) với cự ly 151 km.

VOH Online tiếp tục cập nhật diễn biến chặng đấu này, kính mời bạn đọc đón theo dõi. Vui lòng bấm F5/Reload/Refresh để tải lại trang.

Video trực tiếp chặng 7 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 - vòng đua 3 nước Đông Dương ngày 16/12/2018

Ngày mai (17/12), đoàn đua được nghỉ 1 ngày trước khi bước vào chặng 8 với cự ly 180 km đi từ TP Pleiku (Gia Lai) về Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) vào ngày 18/12/2018.

Sau khi kết thúc chặng 7, đoàn di chuyển về TP Pleiku (Gia Lai).

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 1

Ông Lê Công Đồng, Trưởng BTC cuộc đua tặng cờ lưu niệm cho ông Nguyễn Xuân Truyền - PGĐ Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch tỉnh Kon Tum. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 2

Ông Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Lê Công Đồng, Trưởng BTC cuộc đua. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 3

Ông Nguyễn Xuân Truyền - PGĐ Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch tỉnh Kon Tum trao giải chặng 7 cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: K.H

12h25': Ngay tại đích đến là công viên Đắk Tô (Kon Tum), Mai Nguyễn Hưng (2-Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) với cú nước rút xuất sắc là người cán đích đầu tiên. Về Nhì là Ali Khademi (56-Tập đoàn Lộc Trời) và thứ 3 là Loic Desriac (12-Bike Life Đồng Nai).

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 4

Những cua rơ tung nước rút cán đích đến đầu tiên. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 5

Tung nước rút về đích. Ảnh: T.X

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 6

Đoàn xe hộ tống tại đích đến công viên Đắk Tô (Kon Tum). Ảnh: K.H

Sau khi qua cửa khẩu Bờ Y, 3 tay đua số 56, 5 và 12 tung sức hướng về đích đến. Trong khi đó, tốp 2 có khoảng 6 vận động viên đang bám đuổi quyết liệt.

11h25': Các vận động viên đầu tiên nhập cảnh về lại Việt Nam. Đây cũng là những vận động viên cán đích đỉnh đèo 3 - đỉnh đèo khoảng trắng Biên giới  Lào - Việt (Bờ Y).

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 7

Đoàn đua qua của khẩu Bờ Y. ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 8

Các vận động viên đầu tiên nhập cảnh về lại Việt Nam. Ảnh: T.X

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 9

Đây cũng là tốp đầu cho đến thời điểm này hiện nay. Ảnh: T.X

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 10

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 11

Với hành trình vượt qua nhiều đèo dốc, các cua rơ dần thấm mệt. Ảnh: K.H

Sau đỉnh đèo Attapeu 2, cung đường đua trở nên khó khăn hơn, nhiều đoạn đường xấu, cua tay áo rất gắt khuất tầm nhìn. Tại mỗi điểm như vậy, lực lượng mô tô bố trí người chốt chặn cảnh báo cho vận động viên các đội.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 12

Đoạn đường xấu và cua tay áo rất gắt khuất tầm nhìn trên đèo. Ảnh: T.X

Ngược lại với cung đường đua xấu đoạn này thì hai bên đường nhiều con suối nhỏ trong veo, chảy róc rách khá đẹp mắt.

Sau đó, các vận động viên tiếp tục chinh phục chặng đua của mình. Lúc này, một số tay đua đã xuống sức.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 13

Tốp 1. Ảnh: T.X

10h5': Tại đỉnh đèo Attapeu 2, các tay đua lần lượt cán đỉnh đèo là Phan Hoàng Thái (40-Dược Domesco Đồng Tháp), Sarda Perez Javier (5-Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) và Ali Khademi (56-Tập đoàn Lộc Trời).

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 14

Phan Hoàng Thái (40-Dược Domesco Đồng Tháp) là người đầu tiên cán đỉnh đèo Attapeu 2. Ảnh: T.X

9h40': Đoàn đua đang đổ dốc, tốc độ được đẩy lên khá cao với vận tốc trung bình 60 - 70 km/h.

Sau khi qua đỉnh đèo đèo Attapeu 1, đoàn đua chia thành nhiều toán nhỏ. Mỗi toán vài vận động viên. Đường đi quanh co liên tục xuống dốc lên dốc.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 15

Tốp 1 trên đường đèo. Ảnh: T.X

9h20': Tại đỉnh đèo Attapeu 1, các tay đua lần lượt về đích là Huot Loyraksmey (26-Campuchia), Phạm Quốc Cường (39-Dược Domesco Đồng Tháp) và Phan Hoàng Thái (40-Dược Domesco Đồng Tháp).

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 16

Huot Loyraksmey (26-Campuchia) cán đích đầu tiên tại đỉnh đèo Attapeu 1. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 17

Trên đèo Attapeu 1. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 18

Các tay đua đều lần lượt qua đèo. Ảnh: T.X

9h15': Các vận động viên đang chinh phục đỉnh đèo thứ nhất. Thông tin từ trọng tài cho biết, hiện tại vẫn chưa có sự thay đổi nào. Các tay đua vẫn là 1 toán đông.

Khoảng cách đến đỉnh đèo thứ nhất là 400 mét

8h45': Các tay đua đang đi ngang qua rừng cao su của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn đang là 1 tốp đông.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 19

Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 20

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 21

Ảnh; T.X

8h: Ban tổ chức phất cờ hiệu ra lệnh xuất phát cho chặng 7.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum) 22

Đoàn đua xuất phát. Ảnh: K.H

7h45': Đoàn đua di chuyển qua cầu Xekong chính thức xuất phát. Đây là một chặng đua khá dài với nhiều đèo dốc, đòi hỏi thể lực và sức bền của những vận động viên.

Chặng thi đấu này có nhiều đoạn đường xấu. Do vậy, trước giờ thi đấu, ban tổ chức đã thông báo đến các đội và vận động viên cần hết sức chú ý đảm bảo an toàn.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Đoàn đua di chuyển qua cầu Xekong chính thức xuất phát. Ảnh: T.X

Một số hình ảnh tại buỗi lễ trao giải sáng 16/12:

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Ông Lê Công Đồng, Trưởng BTC cuộc đua tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Attapeu (Lào). Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Đội đua TPHCM Minh Giang vẫn tiếp tục đứng đầu giải đồng đội. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Áo Vàng vẫn thuộc về tay đua Ngô Văn Phương của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Tay đua Lê Nguyệt Minh (TPHCM Minh Giang) dẫn đầu giải Áo Xanh sau 6 chặng đua và "thâu tóm" cả áo chấm đỏ vua leo núi. Ảnh: K.H

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Tỉnh Attapeu (Lào) - Đắk Tô (Kon Tum)

Áo Trắng tiếp tục về tay đua Nguyễn Đắc Thời. Ảnh: K.H

Chặng thứ 7 của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - vòng đua qua 3 nước Đông Dương - tranh Cup phát thanh VOH lần thứ 21 năm 2018 có cự ly 151 km, xuất phát tại từ tỉnh Attapeu (Lào) qua cửa khẩu Bờ Y về Đắk Tô (Kon Tum) và về đích tại công viên Đắk Tô. Đây cũng sẽ là chặng đua khó với các cua rơ khi phải chinh phục 3 ngọn đèo tiếp theo của cuộc đua năm nay, đèo Attapeu 1, Attapeu 2 và đỉnh đèo khoảng trắng biên giới Lào - Việt tại Bờ Y.

Trực tiếp Chặng 7 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018

Chặng 6, Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang) với cú nước rút xuất sắc là người cán đích đầu tiên, về Nhì là Mai Nguyễn Hưng (2-VUS TPHCM) và thứ 3 là Lê Văn Duẩn (1-VUS TPHCM).

Những thông tin mới nhất về Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21 năm 2018 sẽ được cập nhật liên tục tại website www.VOH.com.vn, 3 kênh phát thanh AM610Kz, FM99.9Mhz và FM95.6 MHz.

Ngoài ra, toàn bộ diễn biến cuộc đua năm nay sẽ được livestream trên fanpage Radio VOH và các fanpage liên kết khác với sự phối hợp thực hiện của công ty Cổ phần Dịch vụ và Viễn thông Nam Việt.