Mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên chậm

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên, nhưng vẫn còn ở mức thấp

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên, nhưng vẫn còn ở mức thấp; mực nước cao nhất tại các trạm đến 7 giờ sáng ngày 17/4 thấp dưới mức BĐI từ 0,05-0,07m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới.

Mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên

Ảnh minh họa

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào khoảng ngày 20 – 21/4/2019 (ngày 16 – 17 tháng 3 Âm lịch) và đạt mức như sau: Tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,40 – 1,45m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II 0,05m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 – 7 giờ và từ 17 – 19 giờ.