Bình Tân sẽ tăng 11.000 học sinh ở khối tiểu học trong năm 2018 - 2019

(VOH) - Năm 2017, Bình Tân cơ bản hoàn thành 18/19 chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà Quận ủy, UBND quận đặt ra ngay từ đầu năm.

Trong đó, riêng chỉ tiêu về xã hội là kéo giảm sĩ số học sinh trên lớp không đạt so với kế hoạch đề ra. Đó là thông tin mà UBND quận Bình Tân cho biết tại buổi Họp mặt báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018” diễn ra chiều 7/2.

Theo ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, năm 2017, quận đã đầu tư, đưa vào sử dụng 62 phòng học mới với tổng kinh phí đầu tư trên 230.000 tỷ đồng.

Hiện quận có 63 trường phổ thông các cấp với 1.400 phòng học, riêng ở cấp tiểu học sĩ số học sinh/lớp cao hơn chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT đề ra là 0,5 em/lớp.

Năm 2018, ngành giáo dục Bình Tân dự kiến số học sinh tiểu học sẽ tăng khoảng 11.000 em. Đây là áp lực rất lớn đặt ra với cơ sở trường lớp, giáo viên của địa phương.

Ông Đỗ Đình Thiện cũng đặt ra một số nhiệm vụ để giải quyết áp lực về vấn đề này: “Về lâu dài chúng tôi thực hiện quy hoạch trường lớp và xin vốn tập trung của Thành phố, kêu gọi xã hội hóa. Trước mắt trong năm nay sẽ rà soát lại các trường còn diện tích đất có thể mở rộng được thì sẽ mở rộng ra”.

Dự kiến, năm 2018, Quận sẽ mở rộng 9 trường với 80 phòng. Bên cạnh đó, khởi công mới 3 trường tiểu học ở phường Tân Tạo và Bình Hưng Hòa. Giai đoạn 2019 -2020, Quận đã có kế hoạch, với các dự án đầu tư công đã được TP thông qua. Vấn đề còn lại là quận sẽ đôn đốc TP ghi vốn để triển khai kịp tiến độ…