Cảnh cáo, điều chuyển công tác cô giáo không giảng bài

(VOH) - Quyết định kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu với hình thức cảnh cáo. Cô không được tiếp tục giảng dạy mà được điều chuyển sang công tác khác.

Xung quanh vụ việc cô giáo dạy Toán hơn 3 tháng lên lớp không giảng bài, chiều 13/4, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè cho biết, nhà trường đã quyết định kỷ luật với cô Trần Thị Minh Châu với hình thức cảnh cáo. Cô không được tiếp tục giảng dạy mà sẽ được điều chuyển sang công tác khác.

 cô giáo không giảng bài

Cô Châu và em Toàn trong buổi hòa giải - Ảnh: Tư liệu/TTO

Sự việc cô giáo không giảng bài suốt hơn 3 tháng đã được một học sinh lớp 11A1 Trường Trung Trung học phổ thông Long Thới đã phản ánh tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với học sinh tiêu biểu của thành phố vào tháng 3/2018.

Tại buổi làm việc của UBND thành phố sau đó về vụ việc này, lãnh đạo thành phố cho rằng đây là một hình thức bạo hành tinh thần học sinh, cần xử lý nhanh chóng, đúng quy trình, và tránh trường hợp lặp lại sai phạm.