Đại học Nguyễn Tất Thành kiến nghị thí điểm cao đẳng thực hành 9+5

(VOH) - "Một đại học mà không có sản phẩm nghiên cứu tốt thì đại học đấy không phải đại học" là khẳng định của GS-TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi thăm làm việc với trường đại học Nguyễn Tất Thành vào chiều 5/10.

Với định hướng nghiên cứu ứng dụng, Bộ trưởng cho rằng sứ mệnh của Đại học Nguyễn Tất Thành là phải tạo ra "sản phẩm" là những kỹ sư, cử nhân giỏi, có khả năng ứng dụng cao.

Đặc biệt với cách tiếp cận đi từ kiểm định theo chuẩn chất lượng như đã thực hiện, sẽ giúp trường phát huy được sức mạnh tự thân của mình.

Tại buổi làm việc, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã kiến nghị được thí điểm mô hình cao đẳng thực hành 9+5 theo mô hình trường học của Nhật Bản. Theo đó, đối tượng tuyển sinh của mô hình là học sinh tốt nghiệp THCS, sau 5 năm học các em sẽ có bằng cao đẳng hoặc cao đẳng nghề, cũng như có thể học liên thông đại học theo quy định.