Khai mạc Hội nghị Công nghệ Tech Summit 2019

(VOH) - Sáng 14/3, hội nghị Công nghệ - Tech Summit 2019 khai mạc tại TPHCM với chủ đề "Chân trời mới, khả năng mới" do Forbes Việt Nam tổ chức.

Bà Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhìn nhận, Việt Nam là nước nằm trong top 10 các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm trong khu vực và trên thế giới, đứng đầu về dịch vụ gia công quy trình kinh doanh, xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu điện thoại và thiết bị văn phòng.

“Cách đây 10 năm, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin mới chỉ đạt 6 tỉ đô la Mỹ thì đến cuối 2018 đã đạt xấp xỉ 100 tỉ đô la Mỹ, gấp 17 lần về doanh thu, giá trị xuất khẩu tăng 16 lần, xuất siêu 26 tỷ đô la Mỹ.”, bà Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết.

Bà Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại diễn đàn Hội nghị Công nghệ - Tech Summit 2019

Bà Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại diễn đàn Hội nghị Công nghệ - Tech Summit 2019.

Việt Nam hiện có gần 50.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Mục tiêu của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hình thành được đội ngũ đông đảo với hơn 100.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ hơn nữa để giải quyết nhiều vấn đề của xã hội…

Các chuyên gia tại diễn đàn bàn về các xu hướng công nghệ, ý tưởng độc đáo, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tầm nhìn của họ về sự hình thành kỳ lân tại Việt Nam.

Năm 2019: Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nữ nặng quá 60kg, nam quá 80kg - Năm 2019, Học viện Tòa án đưa ra yêu cầu về ngoại hình với thí sinh muốn xét tuyển vào trường. Theo đó, thí sinh nữ nặng quá 60kg, nam quá 80kg sẽ không được xét tuyển vào trường.
Facebook khẳng định không bị tấn công mạng - Một loạt 4 ứng dụng chính của Công ty Facebook gồm Instagram, Facebook, WhatsApp và Messenger đã gặp một sự cố dịch vụ không liên quan đến tấn công mạng, theo xác nhận của đại diện Facebook.