Khảo sát vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Thí sinh than đề khó

(VOH) - Đây là trường duy nhất trên địa bàn thành phố áp dụng hình thức khảo sát để tuyển sinh vào lớp đầu cấp trung học cơ sở.

Sáng 12/6, hơn 4.100 học sinh lớp 5 đã thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 trường Trung học học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tại 5 điểm trường gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trung học phổ thông Trưng Vương, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 và Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4.

Trần Đại Nghĩa, lớp 6, bài khảo sát năng lực

Học sinh trao đổi về bài khảo sát

Các thí sinh cho biết đề khảo sát gồm 8 câu tự luận và 24 câu trắc nghiệm. Tuy nhiên các em đánh giá mức độ khó tăng hơn. Em Lê Trung Hiếu, Lớp 5/7, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, cho rằng đề năm nay nâng cao hơn năm ngoái. Khó ở câu tìm con vật, hơi bị rối. Đặc biệt là thơ nói về lịch sử, nói về Bác Hồ, mình phải điền những địa điểm lịch sử. Đề cũng hỏi về những kiến thức lịch sử, kiến thức bên ngoài, ngữ văn, khoa học...tựa như năm ngoái nhưng lần này nâng cao hơn .

Trần Đại Nghĩa, lớp 6, bài khảo sát năng lực

Học sinh kiểm tra thùng đựng bài thi khảo sát trước giờ thi

Như mọi năm, bài khảo sát không nhằm kiểm tra khối lượng kiến thức cụ thể nào của chương trình tiểu học, mà đòi hỏi thí sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống. Một số thí sinh cho rằng đề khảo sát năm nay nghiêng về tư duy logic, giảm kiến thức văn hoá xã hội so với mọi năm. Trong phần tự luận, các em còn được yêu cầu viết một câu slogan cho ngày Nước thế giới phù hợp với tình hình thực tế năm 2019.

Em Trần Quốc Hùng, lớp 5T Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1 đánh giá đề thi cũng được, không quá khó. Nếu đọc đề kỹ có thể làm được. Công thức không nhiều, áp dụng công thức trong trường là cũng đủ. Con mong muốn con được điểm cao. Ba mẹ không đặt chỉ tiêu hay áp lực gì lên con. Ba mẹ chỉ nhắc nhở để năm cấp 2 cố gắng hơn.

Trần Đại Nghĩa, lớp 6, bài khảo sát năng lực

Các em vui vẻ rời phòng thi

Ngay sau khi các em hoàn thành bài khảo sát vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày Hội đồng chấm khảo sát bắt đầu làm việc. Công tác chấm khảo sát chính thức bắt đầu vào sáng mai 13/6.

Dự kiến 16/6 sẽ công bố kết quả chấm khảo sát. Từ ngày 16/6 đến 20/6, trường sẽ nhận đơn xin phúc khảo. Học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ 16/6 đến 16g30 phút ngày 20/6.