Tháo gỡ vướng mắc của giáo dục kiểu cũ bằng Giáo dục khai phóng

(VOH) - Đó là khẳng định của TS Huỳnh Công Minh  - Nguyên giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường EMASI tại Ngày hội giáo dục khai phóng diễn ra sáng nay 23/4.

Đây là dịp để các thầy cô giáo đóng góp những ý tưởng sáng tạo, đổi mới cho phương pháp sư phạm trong các trường học hiện nay tại TPHCM.

Ngày hội cũng là diễn đàn mở để các sinh viên sư phạm giao lưu, chia sẻ chuyên môn giảng dạy, tìm hiểu thêm những công nghệ mới trong lớp học hiện đại nhằm tăng tương tác hiệu quả giữa học sinh và giáo viên, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện.....

giáo dục khai phóng

TS Huỳnh Công Minh - Nguyên Giám Đốc Sở GD&ĐT - Chủ tịch Hội đồng sáng lập hệ thống EAMSI. 

Giáo dục khai phóng là phương pháp dạy học đa chiều, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Phương pháp này khuyến khích gợi mở cho học sinh phát huy năng lực, sáng tạo, được giới thiệu nhiều nguồn tài liệu và nhiều cách tiếp cận cho cùng 1 vấn đề.

Từ đó rèn luyện cho học sinh bản lĩnh, sự tự tin và chủ động. Khai phóng là phương pháp giáo dục có thể tháo gỡ những vướng mắc của giáo dục hiện nay như căn bệnh thành tích, nặng nề về thi cử.....

Điều kiện cơ bản để thực hiện được giáo dục khai phóng là cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu của chương trình học, tâm huyết và năng lực của nhà giáo, triết lý giáo dục và cơ chế quản lý của nhà trường. 

Tại ngày hội, các sinh viên ĐH Sư Phạm TPHCM đã đặt nhiều câu hỏi thú vị xung quanh : sự phù hợp của mô hình giáo dục khai phóng và cách kiểm tra, đánh giá của Việt Nam hiện nay; việc chọn lựa và sử dụng sách giáo khoa, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu tuyển dụng của hệ thống trường song ngữ quốc tế EMASI....