Thí sinh “tí hon” và mơ ước trở thành cô giáo

(VOH) - Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Colette, quận 3, thí sinh đặc biệt Phạm Thị Thu Thủy gây ấn tượng với mọi người với ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Dù hai chân bị tật, di chuyển khó khăn nhưng không ngăn được sự nỗ lực của thí sinh này đến với trường thi.

Thí sinh Thu Thủy cho hay, từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng ở trung tâm trẻ mồ côi. Lúc nhỏ, Thủy học tại Trường Tiểu học Trần Văn Vân, quận Thủ Đức sau đó từ lớp 4 đến nay, Thủy theo học tại Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM.

Nhiều năm liền, Thủy đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. 

Thí sinh tí hon Phạm Thị Thu Thủy nỗ lực để được trở thành cô giáo dạy trẻ khuyết tật.

Thí sinh này chia sẻ, năm nay em đăng ký thi để xét tuyển môn Văn, Sử, Địa. Ước mơ của em là đậu vào ngành giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư Phạm TPHCM.