Thí sinh Việt Nam đoạt giải cao trong Cuộc thi Toán học Australia

Ngày 6/12, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cho các học sinh của Việt Nam xuất sắc giành được giải thưởng cao trong Cuộc thi Toán học Australia (AMC) và Cuộc thi Olympic Toán học Australia dành cho học sinh trung học cơ sở (AIMO) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Mike Clapper, Giám đốc điều hành Hội toán học Australia, trao giải thưởng cho học sinh Việt Nam đạt điểm 4 trong 41 giải thưởng toàn cầu Cuộc thi Olympic Toán học Australia dành cho học sinh trung học cơ sở (AIMO). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tại buổi lễ, Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick chúc mừng học sinh đã đạt thành tích cao trong một cuộc thi mang tầm quốc tế.

Đại sứ chia sẻ khi còn là học sinh, Đại sứ cũng từng tham dự cuộc thi Toán học Australia. Các em học sinh Việt Nam đã có được kết quả rất tốt tại cuộc thi này.

Trong số các học sinh Việt Nam đạt thành tích cao lần này có 8 thí sinh đoạt giải. Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân học sinh khối 7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã đạt được 130/135 điểm và trở thành thí sinh có kết quả cao nhất của khối 7 trên toàn quốc.

Với số điểm gần như tuyệt đối này, Mạnh Quân đã giành được Huy chương AMC cho học sinh khối lớp 7, xếp hạng thứ 4 trong số các học sinh lớp 7 toàn cầu, đồng thời xếp thứ 7 trong hạng mục dành cho thiếu niên.

Trao huy chương cho học sinh Nguyễn Mạnh Quân, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam ở nội dung dành cho lứa tuổi thiếu niên. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cùng với đó, trong số 467 học sinh tham dự Cuộc thi Olympic Toán học Australia dành cho học sinh khối Trung học cơ sở (AIMO), có 15 em đã đạt điểm xuất sắc và đoạt 4/41 giải thưởng toàn cầu.

Ông Mike Clapper, Giám đốc Điều hành Hội đồng Toán học Australia, cho biết các em học sinh Việt Nam đã thể hiện rất xuất sắc và ấn tượng, mặc dù đây mới là lần đầu tiên học sinh Việt Nam tham gia Cuộc thi Toán học Australia.