Trường ĐHQT và ĐH KHXH&NV hợp tác đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh

(VOH) - Sáng nay (12/6), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Quốc tế (đều trực thuộc ĐHQG TPHCM) đã kí kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh sẽ bắt đầu được đào tạo từ năm học 2017 – 2018. Thông qua hoạt động hợp tác này, hai trường kỳ vọng sẽ mang đến cho chương trình đào tạo về ngôn ngữ có chất lượng vượt trội dựa trên việc cùng nhau chia sẻ nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất cũng như kinh nghiệm tổ chức đào tạo, năng lực, nhu cầu của cả hai trường.

Theo thỏa thuận, trường Đại học Quốc tế sẽ chủ trì soạn thảo và vận hành chương trình Ngôn ngữ Anh; cung cấp sách giáo trình, tài liệu tham khảo cho các giảng viên và đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

PGS.TS. Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng ĐHQT  và PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV - kí kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh (Ảnh: BN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ phối hợp giảng dạy một số môn trong chuyên ngành của chương trình. Song song đó, hai trường sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, các chuyên đề, sự kiện… liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các đề tài trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh.

Hợp tác giữa hai trường mang ý nghĩa quan trọng về mặt đào tạo và nghiên cứu khoa học không chỉ của hai trường đại học mà còn góp phần tăng cường tính hệ thống của ĐHQG-HCM. Bên cạnh đó, việc hợp tác còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế.

Sau chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác đào tạo thêm một số ngành như Du lịch, Truyền thông, và Quản lý Giáo dục. Đặc biệt, hai trường cũng mong muốn cùng nhau phối hợp tổ chức các khóa học ngắn ngày, các chương trình giao lưu văn hóa cho sinh viên quốc tế nhằm tăng tỷ lệ sinh viên quốc tế đến học tập tại mỗi trường nói riêng và tại ĐHQG-HCM nói chung.