Tập đoàn Cao su dự kiến lên HOSE vào tháng 6/2018

(VOH) - Chiều 5/2, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam công bố về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Theo đó tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đều đạt và vượt. Nổi bật nhất là sự kiện Tập đoàn hoàn thành kế hoạch khai thác 250.000 tấn mủ cao su trước 23 ngày, vượt hơn 26.000 tấn so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2017 đạt hơn 21.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 1.707 tỷ đồng.

                                     Công nhân khai thác mủ cao su vượt kế hoạch 2017

Trong năm, công đoàn cao su Việt Nam cũng tăng cường công tác chăm lo cho người lao động, vận động ra sức thi đua góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Hiện tại, thu nhập bình quân của trên 88.000 người lao động đạt trên 7,1 triệu đồng/tháng.

Theo dự kiến Tập đoàn sẽ chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần và chuyển sàn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP vào khoảng tháng 6/2018, tổng vốn điều lệ là 40.000 tỷ đồng./.

3,4 tỷ đồng chăm lo tết cho Công nhân ngành cao su

Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà trị giá 1 triệu đồng/người, tổng giá trị  chăm lo 3,4 tỷ đồng.

Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết, dịp tết nguyên đán 2018 đã trực tiếp chăm lo cho 3.400 trường hợp công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đơn vị thuộc khu vực Tây Nguyên, miền Trung, Tây Bắc, Lào và Campuchia, trong đó có 1.874 công nhân người dân tộc thiểu số.

Tết sum vầy cho công nhân cao su

Công đoàn đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà trị giá 1 triệu đồng/người, tổng giá trị  chăm lo 3,4 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức Tết Sum vầy 2018 cho 200 công nhân lao động của 17 đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết, mỗi công nhân được tặng quà trị giá 1 triệu đồng.