Con số may mắn năm “con chó” theo chiêm tinh học

(VOH) - Chiêm tinh học mới đây đưa ra một số nhận định khá thú vị xung quanh năm Mậu Tuất và những người cầm tinh con… Tuất.

Con chó đứng vị trí thứ 11 trong “12 con giáp” sau con Rắn và trước con Heo. Những người cầm tinh con chó là những người sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 và 2030...

* Nếu bạn sinh ra trong năm Tuất thì những điều sau đây được coi là may mắn với bạn:

  • Số may mắn: 3, 4, 9 và số có chứa những số này (như 34 và 49)
  • Màu sắc may mắn: đỏ, xanh lá cây và tím
  • Hoa may mắn: hoa hồng, địa lan
  • Hướng may mắn: đông, nam, đông bắc
  • Những ngày may mắn: ngày 7 và 28 của các tháng âm lịch
  • Những tháng may mắn: các tháng 6, 10 và 12 âm lịch.

* Những điều không may cho tuổi Tuất:

  • Màu không may mắn: xanh, trắng, vàng
  • Số không may: 1, 6 và 7
  • Hướng không may: đông nam
  • Những tháng kém may mắn: tháng 8 âm lịch

* Đặc điểm tính cách của những người cầm tinh con chó:

Tuổi Tuất (Mạng mộc) 1934, 1994: Trân trọng, đáng tin cậy, ân cần, thông cảm và kiên nhẫn

Tuổi Tuất (Mạng hỏa) 1946, 2006: Thông minh, chăm chỉ, chân thành

Tuổi Tuất (Mạng thổ) 1958, 2018: Giao tiếp, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc

Tuổi Tuất (Mạng kim) 1910, 1970: Bảo thủ, đáng khen, thận trọng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác

Tuổi Tuất (Mạng thủy) 1922, 1982: Thích làm trung tâm, thậm chí còn ích kỷ; thông thạo trong việc giải quyết các vấn đề tài chính.

Những người tuổi Tuất nổi tiếng

* Winston Churchill (30/11/1874) là một chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ.

* Mẹ Teresa (26/8/1910) còn được gọi là Thánh Têrêsa thành Calcutta. Bà là một nữ tu và nhà truyền giáo Công giáo Rôma người Ấn Độ gốc Albania. Mẹ Têrêsa nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Bà được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1979 như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà.

* Elvis Presley (8/1/1935) là Vua nhạc rock and roll, là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình kéo dài đến 2 thập kỷ, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục về lượng khán giả đến xem trình diễn cũng như lượng đĩa nhạc được tiêu thụ. 

* Bill Clinton (19/8/1946) là tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước khi vào Nhà Trắng, Clinton đã phục vụ hai nhiệm kỳ thống đốc tiểu bang Arkansas.

* Donald Trump (14/6/1946) là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ và là tổng thống thứ 45. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình.

* George Bush (6/7/1946) là chính khách và tổng thống thứ 43 của Mỹ. Ông thuộc Đảng Cộng hoà và là thành viên của một gia đình quyền thế ở Mỹ, Gia tộc Bush. Trước khi bước vào chính trường rồi đắc cử tổng thống, Bush là một doanh nhân, hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và bóng chày chuyên nghiệp.

* Steven Spielberg (18/12/1946) là một đạo diễn và nhà sản xuất phim của Mỹ. Spielberg đã giành được ba giải Oscar và là nhà làm phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu đạt được ước tính khoảng 3 tỷ USD. Tính cho đến năm 2006, tạp chí Premiere đã xếp Spielberg là nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.

* Madonna (16/8/1958) là nữ ca sĩ, diễn viên và thương nhân người Mỹ. Bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop" và là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác trên toàn thế giới. Với hơn 300 triệu đĩa thu âm đã tiêu thụ trên toàn cầu, Madonna được công nhận là nữ nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại bởi Sách Kỷ lục Guinness. 

* Michael Jackson (29/8/1958) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, vũ công và diễn viên người Mỹ. Ông được mệnh danh là "Vua nhạc pop" hay "Ông hoàng nhạc pop". Ông đã đạt hàng loạt kỷ lục Guinness, 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ – nhiều hơn bất cứ nam ca sĩ đơn ca nào trong kỷ nguyên Hot 100 và trên 400 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới.

* Justin Bieber (1/3/1994) là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Bieber đã được đề cử và nhận được rất nhiều giải thưởng: giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng âm nhạc Mỹ (American Music Award), và được đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Best Pop Vocal Album tại Giải Grammy lần thứ 53.