Cứu sống em bé 20 tháng tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 45m

(VOH) - Một em bé mới biết đi người Trung Quốc rơi xuống giếng sâu hơn 45m đã được cứu sống sau khi những người cứu hộ sử dụng hơn 10 máy đào để cứu em lên.

Cậu bé 20 tháng tuổi (tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây) vấp ngã và bị rơi xuống giếng hẹp (đường kính khoảng 30cm) trong khi đang chơi với ông bà. 

Để cứu cậu bé, các nhân viên cứu hoả đã phải dùng máy móc hạng nặng để đào bới đất, đồng thời họ phải bơm oxy xuống giếng để cho em bé thở. Cậu bé cũng được cung cấp thức ăn và nước.

Gia đình phải liên tục gọi tên để trấn an và giữ em bé tỉnh táo. Em bị mắc kẹt ở độ sâu hơn 10m của giếng 45m.

Một hố khổng lồ được đào một bên đường và một đường hầm khác được đào theo chiều ngang để giúp em bé thoát ra.

Sau 10h giải cứu, em bé được cứu thoát và được đưa vào viện với thương tích nhẹ.