HTML clipboard
| |
|
Duyên Việt
– chương trình ca nhạc – thời trang – hài kịch mang hương sắc Bắc Bộ và
diễn toàn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ du khách nước ngoài diễn trên sân
khấu Super Bowl.Ảnh: TTVH |
Đó là sân khấu Hoàng Thái Thanh
của NSƯT Thành Hội - Ái Như, Rạp Vườn Lài - cơ sở 2 của Sân khấu kịch Nụ Cười
Mới và Rạp hát Kim Châu, Sân khấu Super Bowl của NSƯT Hồng Vân. Phải chăng TPHCM
đang là một thị trường tốt để cho một số nghệ sĩ có tâm huyết với nghề dồn hết
tâm sức để đầu tư cho thương hiệu sân khấu mới.
Giải đáp thắc mắc này của chúng
tôi, NSƯT Thành Hội - Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cho biết: bao năm nay, anh
và người bạn diễn, người đồng nghiệp của anh là đạo diễn Ái Như vẫn ao ước có
một điểm diễn cho riêng họ và những cộng sự của họ. Ở đó, họ sẽ được thỏa sức
sáng tạo nhằm đem đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật thật hay và bổ ích.
Vậy nên, khi được sự đồng ý của Nhà Thiếu Nhi TP, NSƯT Thành Hội và nghệ sĩ Ái
Như đã nắm bắt lấy cơ hội và lập tức đầu tư về trang thiết bị, khẩn trương tập 2
vở mới để Tết này kịp có 8 suất diễn phục vụ khán giả. Biết là khai trương sân
khấu vào thời điểm này sẽ không tránh được những khó khăn, nhưng NSƯT Thành Hội
vẫn quyết tâm làm:
Tương tự, nghệ sĩ Hữu Lộc - Giám
đốc Công ty TNHH Nụ Cười Mới - rất đam mê làm kịch dành cho thiếu nhi. Nhưng do
thời gian trước không có rạp để làm nên anh cùng các công sự của anh, trong đó
có danh hài Hoài Linh, chỉ tập trung làm thể lại kịch dài, đôi khi là kịch ngắn
với phong cách vui nhộn, hài hước. Chỉ cần nghe kế hoạch diễn Tết của sân khấu
kịch Vườn Lài mà nghệ sĩ Hữu Lộc sắp kể ra sau đây cũng đủ thấy hoạt động của
sân khấu này trong dịp Tết Canh Dần rất xôm tụ:
Không theo kế hoạch từ trước như
hai sân khấu của NSƯT Thành Hội - Ái Như và nghệ sĩ Hữu Lộc, Sân khấu Super Bowl
của "bà bầu" Hồng Vân ra đời bởi vì những lý do riêng. Lý do đầu tiên là trong
một thời gian ngắn, lực lượng nghệ sĩ đầu quân về Sân khấu kịch Phú Nhuận của
"bà bầu" Hồng Vân khá đông, dẫn đến "nở nồi" về nhân sự. Cái nữa là thị hiếu của
khán giả không ai giống ai, vậy nên sau khi làm được kịch xã hội, kịch lịch sử
rồi, "bà bầu'' Hồng Vân lại muốn làm thêm các loại kịch khác. Và riêng với Sân
khấu Super Bowl thì êkip thực hiện của NSƯT Hồng Vân tập trung nhiều vào việc
khai thác các đề tài thuộc lĩnh vực văn hóa, nhằm giới thiệu cho khán giả khách
nước ngoài những nét đẹp truyền thống rất Á Đông. Và NSƯT Hồng Vân đã nói thêm
về cái được khi cho ra đời những sân khấu mới:
Còn với nghệ sĩ Trung Dân, việc
năm nay anh cùng với các nghệ sĩ Tú Trinh, Xuân Hương, Minh Cường, Hồng Thắm,
Chánh Thuận, Diệu Đức thuộc nhóm kịch Đồng Dao không kịp cho ra đời một sân khấu
mới với những vở diễn mới... là điều đáng tiếc. Bởi vì một loạt các kịch bản do
anh viết đã xong đâu vào đó, chỉ chờ ngày lên sàn tập, xin giấp phép là có thể
diễn. Tiếc là các nghệ sĩ chưa thể trong một thời gian ngắn thu xếp được công
việc bên ngoài để tập trung lo cho sân khấu này. Là người trong cuộc, nghệ sĩ
Trung Dân cũng đã nêu ý kiến về việc một loạt các sân khấu mới ra đời:
Như vậy là cùng một lúc, các sân
khấu kịch ra đời hứa hẹn sẽ có những cái hay, cái mới dành cho khán giả. Và điều
đặc biệt là khán giả sẽ có điều kiện lựa chọn những tác phẩm, thỏa mãn ''gu''
thưởng thức nghệ thuật của mình. Nhưng thực tế đó đã đặt ra những khó khăn cho
những người trực tiếp làm nghề. Đó là phải làm sao thu hút lượng khán giả vào
mỗi đêm, nhằm duy trì được hoạt động của nhà hát. Điều đó vô tình tạo nên sự
cạnh tranh, đôi khi rất khốc liệt giữa các sân khấu. Với thực tế đội ngũ tác
giả, đạo diễn, diễn viên tài năng có giới hạn, họ không thể san sẻ mình ra để
cùng một lúc cộng tác với nhiều sân khấu. Vậy thì thử hỏi các sân khấu tìm đâu
ra các kịch bản hay, đạo diễn giỏi và diễn viên có tên tuổi. Khi tình trạng này
xảy ra, liệu quyền lợi khán giả có được bảo đảm? Và việc họ có sự suy xét, lựa
chọn trước khi tìm đến các sân khấu kịch cũng sẽ là chuyện đương nhiên./.
Diệu Phương