HTML clipboard
Từ miền Tây, ông Trịnh Minh Tú -
Giám đốc công ty TNHH Minh Tú gây ngạc nhiên cho nhiều doanh nghiệp khác khi
công bố thành công việc chế tạo mỡ cá tra, cá ba sa thành dầu bio diesel. Việc
một doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư để chế biến dầu bio diesel là một thách thức lớn.
Dù đã có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc chế tạo nhiên liệu sinh học
không khó nhưng doanh nghiệp không dám sản xuất hàng loạt vì e ngại không có thị
trường. Vược qua suy nghĩ đó, hiện mỗi ngày công ty của ông Tú sản xuất ra trung
bình 50 tấn bio diesel phục vụ cho bà con trong vùng chạy ghe tàu, máy xay
lúa,...và cả đem xuất khẩu sang nước ngoài. Đối tác chiến lược hiện nay của công
ty ông Tú là các doanh nghiệp Singapore. Sản phẩm này sẽ được tiếp tục xuất sang
Nhật Bản và các nước phát triển khác trong năm 2010.
Dù muốn sản xuất đại trà để bán
cho người dân trong nước nhưng ông Tú gặp khó khăn, ngoài việc khó tìm kiếm
nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất, về phương diện pháp lý, doanh nghiệp
không biết phải căn cứ vào quy chuẩn nào của Việt Nam để thuyết phục người tiêu
dùng. Vì vậy nhà doanh nghiệp này phải “đem chuông đi đánh xứ người”. Ông Tú cho
biết:
Không sản xuất tự phát như ông
Trịnh Minh Tú, hơn một năm nay, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri hợp tác
với công ty Hanatech thực hiện dự án chương trình tài trợ sản xuất điện từ bio
gas tại Việt Nam”. Đây là chương trình được tài trợ bởi tập đoàn quản lý năng
lượng Hàn Quốc. Công trình cũng vừa mới khánh thành hôm 9-3.
Đại diện cho công ty Chăn nuôi và
Chế biến thực phẩm Sài Gòn, đơn vị trực tiếp sản xuất điện từ bio gas, ông
Nguyễn Đức Thân Hải cho hay khi nhà máy sản xuất điện từ bio gas đi vào hoạt
động ổn định sẽ cung cấp điện bình quân hàng năm 640 ngàn kwh. Ông Đức cho biết
thêm:
Lượng điện năng này tương ứng với
số tiền trên 700 triệu đồng lợi nhuận. Góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện
trong mùa khô của thành phố. Từ thành công của dự án này, Tổng công ty Nông
nghiệp Sài Gòn tiếp tục hợp tác với tập đoàn quản lý năng lượng Hàn Quốc thêm 1
dự án sản xuất điện từ bio gas và dự án cơ chế phát triển sạch.
Trước tình trạng giá xăng tăng và
lo ngại biến đổi khí hậu. Năm 2008, sở Khoa học Công nghệ thành phố thành lập
chương trình Năng lượng mới và nhiêu liệu sinh học. Đến nay chương trình này đã
thực hiện nghiên cứu thử nghiệm được nhiều dự án về sản xuất nhiên liệu sinh
học. Như việc liên doanh với Sài Gòn Petro sản xuất cồn sinh học 99,5 độ trở lên
để có thể pha xăng; nhận sự tài trợ từ chính phủ Nhật Bản để sản xuất thử nghiệm
ethanol từ sinh khối và từ biogas; … Ông Phan Minh Tân - Giám đốc sở Khoa học
Công nghệ cho biết với nhiều dự án sản xuất nhiên liệu sinh học hiện nay trong
tương lai thành phố sẽ xuất hiện nhiều nhiên liệu sinh học do chính chúng ta làm
chủ công nghệ. Xung quanh vấn đề nguồn nguyên liệu và quy chuẩn cho sản xuất
nhiên liệu sinh học mà nhiều doanh nghiệp trăn trở, ông Phan Minh Tân giải
thích:
Khi đã có chủ trương, chính sách
và lộ trình cụ thể, với đội ngũ Khoa học và Công nghệ, với sự hợp tác quốc tế,
Việt Nam đang phát huy khả năng sản xuất nhiên liệu sinh học. Trong đó, lợi thế
nhất chính là nguồn nguyên liệu dồi dào từ phế thải của ngành nông nghiệp. Sự
kết hợp giữa khoa học công nghệ và nông nghiệp sẽ góp phần đảm bảo môi trường,
đảm bảo anh sinh xã hội, cung cấp nhiên liệu thân thiện với môi trường cho người
tiêu dùng.
Ngọc Lê