
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:
haiquan)
Trong 9 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế cả nước nói chung và thành phố
nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức như nợ xấu ngân hàng cao, hàng tồn kho
nhiều, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hoạt động trì trệ, giá
nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào của sản xuất tăng,… Tuy nhiên, phát
huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng
trưởng hợp lý. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt gần 405.000 tỷ đồng, tăng 8,7%.
Đánh giá về những thành quả của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2012, ông Nguyễn
Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội nhìn nhận:
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố còn
nhiều tồn tại như: công tác tái cơ cấu các hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp
nhà nước trên địa bàn còn nhiều khó khăn phức tạp; đầu tư phát triển gặp nhiều
khó khăn do nguồn vốn hạn hẹp; công tác giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ
tái nghèo dễ phát sinh… Trong số 30 chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do HĐND TP.HCM đề
ra có 5 chỉ tiêu có khả năng không đạt kế hoạch đề ra là: tốc độ tăng tổng sản
phẩm trong nước (GDP), tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô),
thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được
xử lý.
Riêng cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua Nghị quyết 13 của Chính phủ đã
dần phát huy tác dụng. Lãi suất đã ổn định hơn trước. Kiến nghị với Ủy ban kinh
tế Quốc hội, nhiều doanh nghiệp mong chờ những chính sách nhất quán và cụ thể
hơn thể tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch
Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, cho rằng:
Buổi làm việc cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội thành phố năm 2013. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 9,5
- 10%, quyết liệt thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế với mục tiêu
tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất
lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, góp phần ổn định
kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi
các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Ông
Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội, dự báo:
Kết thúc buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đánh giá cao tính năng động,
sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP.HCM; triển khai thực hiện có
hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về những giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Những đóng góp
của Sở ngành, đại diện Hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp trên địa
bàn thành phố sẽ được Ủy ban kinh tế Quốc hội đưa ra thảo luận trong kỳ họp Quốc
hội tháng 10 sắp tới./.