Bán độ bóng đá, nhiều nguyên cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bị tăng án

(VOH) - Ngày 6/12, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bán độ xảy ra tại CLB bóng đá Đồng Nai - gọi tắt là đội Đồng Nai - do Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng đội Đồng Nai) cầm đầu. 

Theo bản án sơ thẩm, trước trận lượt về vòng 21 với CLB bóng đá Than Quảng Ninh - gọi tắt là đội Than Quảng Ninh - tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12. Biết đội Đồng Nai chắc chắn được trụ hạng, ngày 10/7/2014 Phạm Hữu Phát tìm gặp Trần Văn Ba (đối tượng chuyên môi giới cá độ bóng đá) gạ bán kết quả tỷ số trận đấu với đội Than Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 20/7/2014 với giá 400 triệu đồng. 

Phát và Ba thỏa thuận thương vụ bán độ để đội Đồng Nai thua cách biệt đội Than Quảng Ninh 2 bàn. Bốn ngày trước khi trận đấu diễn ra, Ba giao cho Phát 325 triệu đồng. Sau đó, Ba kể lại việc này với Đỗ Hoàng Hà (ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Đình Hải (ngụ tỉnh Đồng Nai), Đồng Văn Vĩnh (người quen của Hải) để móc nối bán thông tin tỷ số dàn xếp tỷ số cho Nguyễn Phúc Thuận (ngụ tỉnh Đồng Nai) với giá 200 triệu đồng.

Thực hiện "hợp đồng" với Ba, Phát rủ 5 cầu thủ trong đội gồm Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến cùng tham gia. Cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh “tài” hiệp 1 (CLB Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt 2 bàn trở lên). Quyết định này được giao cho Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ TPHCM) đặt cược.

Ngày 20/7/2014, Tương lên mạng xem nhà cái ra kèo và cá độ giúp nhóm Trung với tổng số tiền 210 triệu đồng, tỷ lệ 1 ăn 0,7. Ngoài ra, do biết tỷ số trận đấu nên Tương đã gạ khách bắt độ thu lợi 12 triệu đồng. Thuận cũng nhờ người tham gia cá cược trên mạng gần 140 triệu đồng, Ba tham gia gần 170 triệu đồng.

Tại trận đấu vào chiều 20/7/2014, trên sân Cẩm Phả, ngay ở hiệp một, đội Đồng Nai thua đội Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3. Vào hiệp 2, đội Đồng Nai gỡ 2 bàn và sau đó để đối thủ thắng theo dàn xếp với 2 bàn cách biệt. Kết quả trận đấu, đội Than Quảng Ninh thắng đội Đồng Nai với tỷ số 5-2. Nghi ngờ thái độ thi đấu của một số cầu thủ Đồng Nai, hôm sau Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã triệu tập Phát, Trung, Thiện, Giang, Tiến lên để thẩm vấn. Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Ba, Thuận, Hải, Hà, Vĩnh.

Cơ quan điều tra xác định: diễn biến trận đấu cho thấy các cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số đá không đúng năng lực, đấu pháp ban huấn luyện đưa ra, giúp kết quả đúng như họ đã bàn.

Ngoài ra, các cầu thủ Phát, Trung, Giang và Thiện còn đứng ra cá độ trận đội Đồng Nai gặp CLB bóng đá Thanh Hóa vào ngày 3/5/2014. Trong trận này, đội Đồng Nai thua đội chủ nhà Thanh Hóa 3 bàn cách biệt, đúng với dàn xếp. Sau trận đấu, cả nhóm thắng 30 triệu đồng nhưng Phát không lấy tiền mà chia lại cho Giang, Trung và Thiện mỗi người 10 triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Phạm Hữu Phát mức án 6 năm tù, Trần Văn Ba 3 năm tù, Nguyễn Phúc Thuận 3 năm tù cùng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Phạm tội "Đánh bạc", Đinh Kiên Trung lãnh 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Văn Tương, Hà Niệm Tiến cùng lãnh 2 năm tù treo; Trần Đình Hải lãnh 1 năm 7 tháng 20 ngày tù giam.

Sau phiên xử sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Đồng Nai có quyết định kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Trung, Giang, Thiện, Tương, Tiến. 

Ngày 6/12, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng nghị, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với các bị cáo Giang, Thiện, Tương, Tiến từ 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam. Riêng bị cáo Trung vẫn được giữ nguyên mức án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.