Bắt nhóm côn đồ đập phá quán kem tại quận 1

(VOH) - 3 người tham gia tích cực nhất là anh em Đào Duy Hưng, Đào Duy Phong và Lư Vịnh Quân (29 tuổi).

Phan Thanh Vàng tại cơ quan điều tra

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, TPHCM tạm giữ Phan Thanh Vàng,  25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang và tiếp tục điều tra mở rộng nhóm người có hành vi hủy hoại tài sản của người khác xảy ra trên địa bàn quận.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, TPHCM tạm giữ Phan Thanh Vàng,  25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang và tiếp tục điều tra mở rộng nhóm người có hành vi hủy hoại tài sản của người khác xảy ra trên địa bàn quận.

Điều tra ban đầu, Vàng cho biết, tối 23/4, Vàng là một trong số hơn 10 người được Lư Vịnh Quân, 29 tuổi gọi đi hỗ trợ dằn mặt một quán ở quận 1. Sau khi có mặt đông đủ tại chợ Chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cả nhóm kéo đến quán kem giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm thanh niên chia nhau bao hung khí mã tấu, chĩa sắt.. với mục đích chỉ đập phá dằn mặt, không được gây thương tích.

Sau đó cả nhóm chạy trên sáu xe máy đến quán xông vào đập phá, xịt hơi cay vào trong… Hậu quả tài sản thiệt hại khoảng 3 triệu đồng và một số tài sản chưa định giá được.

Sau khi gây án, nhóm người bỏ trốn. Đến ngày 15/4 thì Vàng bị bắt.

Cảnh sát xác định lai lịch của nhiều người trong đó, 3 người tham gia tích cực nhất là Đào Duy Hưng (27 tuổi), Đào Duy Phong (23 tuổi, em ruột Hưng) và Lư Vịnh Quân (29 tuổi).

Các đối tượng tham gia tích cực trong vụ đập phá quán kem Hưng, Phong, Quân

Qua truy xét nhanh một số đối tượng không có mặt tại địa phương.

Hiện vụ việc và các đối tượng liên quan đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Nhóm côn đồ xông vào đập phá, xịt hơi cay nhân viên quán kem quận 1