Bắt “nữ quái” móc túi tại bệnh viện Ung Bướu

(VOH) - Ngày 25/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Phương (23 tuổi, quê Bình Thuận) thực hiện.

Trước đó, lợi dụng tình trạng đông đúc, Phương đóng giả người bệnh, đứng xếp hàng tại khu nộp sổ khám bệnh tại bệnh viện Ung bướu (phường 7, quận Bình Thạnh) để tìm sơ hở móc túi.

Lúc này, Phương thấy chị LarySreyNech, tên gọi khác là Nguyễn Thị Còn Nhỏ (24 tuổi) mang quốc tịch Campuchia) đứng xếp hàng, túi có để nhiều tiền nên áp sát, móc túi rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Camera ghi hình đối tượng Ngọc đang móc túi tại bệnh viện

Ít phút sau, chị LarySreyNech lấy tiền đóng viện phí thì phát hiện toàn bộ số tiền gần 7 triệu đồng đã bị lấy sạch. Sự việc ngay sau đó được trình báo với bảo vệ bệnh viện.

Nhận được tin báo, lưc lượng bảo vệ trích xuất camera an ninh thì phát hiện Phương chính là thủ phạm đã trộm tiền của chị Nhỏ.

Phương tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tương tự tại bệnh viện thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi trình báo sự việc, chị LarySreyNech đã bỏ đi, không để lại địa chỉ liên lạc khiến cho công tác điều tra, xử lý đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện công an đang tìm người bị hại và tiếp tục xử lý vụ việc.