Bắt tạm giam 2 tháng đối tượng xâm hại bé 9 tuổi

(VOH) - Liên quan đến vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại tại huyện Chương Mỹ, chiều 19/3, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã yêu cầu bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình, thời hạn 2 tháng.

Như vậy, cơ quan chức năng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình (sinh năm 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

Bị can này đang bị điều tra để làm rõ hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi."

Trước đó, trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H., 37 tuổi, mẹ cháu V.N.Q, nhận được cuộc điện thoại từ chồng bảo đi đón con gái đang đi lạc ngoài đường. Khi gặp con, chị H. phát hiện trên mặt, quần áo của con dính nhiều vết máu, liên tục gào khóc.

Qua kiểm tra, chị H. thấy trên cổ con gái 9 tuổi có vết hằn hình bàn tay, tay phải bị đau, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi con gái bị xâm hại tình dục, chị H. đã làm trình báo cơ quan công an.

Gia đình nạn nhân đã trình báo lên Công an. Sau hơn 10 giờ điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định và triệu tập nghi can Nguyễn Trọng Trình tới làm việc.

Bắt tạm giam, 2 tháng, đối tượng, xâm hại bé 9 tuổi

Đối tượng Nguyễn Trọng Tình. Hình: internet

Tại cơ quan điều tra, Trình ban đầu vòng vo phủ nhận nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, đến 10 giờ ngày 25/2, nghi can này đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Công an huyện Chương Mỹ sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi." Tuy nhiên, sau 9 ngày tạm giam, Trình đã được cho tại ngoại.

Việc Công an huyện Chương Mỹ khởi tố Trình về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" khiến gia đình, dư luận bức xúc vì cho rằng hành vi của Trình là hiếp dâm.