Chuyển điều tra hình sự vụ hai mẹ con tử vong khi đi du lịch tại Đà Nẵng

(VOH) – Công an quận Sơn Trà vừa chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ vụ việc 1 gia đình đi du lịch ở Đà Nẵng, vợ và con tử vong, người chồng vừa xuất viện.

Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho hay do tính chất của vụ việc này hết sức nghiêm trọng nên đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Trước đó, thượng tá Mẫn cũng cho biết công an đã chuyển hướng điều tra nguyên nhân vụ việc vào bên trong khách sạn do quá trình ăn uống của các nạn nhân không có sự trùng khớp.

Bà H.T.M, chủ khách sạn nơi xảy ra vụ việc cho biết phòng khách sạn mà gia đình anh V ở, nhân viên có phun thuốc trừ muỗi trước khi gia đình anh đi chơi về. Tuy nhiên, bà M. khẳng định đây là công việc định kỳ. Cụ thể, mỗi tháng tại khách sạn này có 2 lần phun thuốc phòng, diệt ruồi muỗi.

Khách sạn tạm đóng cửa sau vụ việc. Hình: Vietnamnet

Trước đó, ngày 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong đó có 1 bé trai đã tử vong và mẹ cháu bé tử vong sau đó khoảng 2 giờ điều trị.

Anh Đặng Ngọc Vạn (sinh năm 1989, quê Nghệ An) chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Anh Vạn vừa được xuất viện vào hôm qua 24/9. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình anh Vạn đang đi du lịch TP Đà Nẵng và lưu trú tại khách sạn Hilary.

Trong ngày 16/9, một bé trai khác tên K. cùng lưu trú ở khách sạn với anh Vạn cũng tử vong tại Phụ sản Nhi TP Đà Nẵng. Bà nội cháu K. được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cứu chữa kịp thời nên qua khỏi.

Cả 5 trường hợp trên đều có chung triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, choáng váng, mệt mỏi