Đặc nhiệm phá kho “hàng nóng” cực lớn ở Củ Chi

(VOH) - Ập vào căn nhà ở huyện Củ Chi, TPHCM, cảnh sát phát hiện thu giữ hàng ngàn súng điện, roi điện, lưỡi lê, đao kiếm, mã tấu…

Ngày 7/1, Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) vừa phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi triệt phá một kho hàng chứa hàng ngàn súng điện, roi điện, lưỡi lê, đao kiếm, mã tấu… do hai vợ chồng Vũ Thị Diệp và Phạm Thành Long làm chủ.

Rất nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ được lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, qua việc nắm thông tin, trinh sát phát hiện hai vợ chồng này lập hai tài khoản facebook mang tên “Lì Ham Vui” và “Tự Vệ Miền Tây” để quảng bá hung khí, công cụ hỗ trợ và giao dịch với những người có nhu cầu.

Để qua mặt lực lượng chức năng, những người buôn bán chỉ giao dịch qua mạng xã hội, tiền chuyển khoản với nhiều tài khoản khác nhau... nên việc đeo bám gặp không ít khó khăn.

Nhiều đao, kiếm, dao, lưỡi lê, mã tấu các loại.

Sau 7 tháng lần theo các manh mối, cảnh sát phát hiện kho hàng tập trung ở ngôi nhà trên đường số 23, ấp Tân Định (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) nên lập kế hoạch khám phá.

Tối 5/1, hình sự đặc nhiệm phối hợp với Công an huyện Củ Chi ập vào kiểm tra ngôi nhà của Vũ Thị Diệp và Phạm Thành Long thu giữ tang vật thu giữ gồm 2.547 cây đao, kiếm, dao, lưỡi lê, mã tấu các loại, 93 súng bắn đạn bi, hơn 700 súng điện, roi điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, đạn súng bắn điện…

Hiện vụ việc đang được cảnh sát mở rộng điều tra làm rõ.