Giải cứu nhiều động vật hoang dã qua đường dây nóng

(VOH) - Nhiều cá thể động vật hoang dã (ĐVHD) đã được giải cứu thành công nhờ tin báo của người dân thông qua đường dây nóng 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV.

Hôm nay, ngày 19/12/2017, Công an phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một đối tượng khi đang bán rong 5 con chim săn mồi  bằng xe máy trên đường. Hiện số chim trên đã được thả về tự nhiên. Được biết trước đó vào ngày 5/12, đối tượng này cũng đã từng bị bắt giữ với tang vật là 13 con chim săn mồi ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

 Chim săn mồi được giải cứu. Ảnh EVN 

Cũng trong ngày hôm nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã giải cứu thành công một chú khỉ đuôi lợn đang bị xích ở một xe bán hàng rong nhằm thu hút khách du lịch trên bãi biển Mũi Né. Được biết, người bán hàng rong đã nhanh chóng bỏ chạy ngay khi thấy sự xuất hiện của cơ quan chức năng, bỏ lại cả chiếc xe bán hàng và chú khỉ. Hiện chú khỉ đang được Hạt Kiểm lâm, thành phố Phan Thiết chăm sóc và nuôi dưỡng.

Các con rái cá bị tịch thu trong vụ bắt giữ ngày 15/12/2017. Ảnh Cảnh sát Môi trường TPHCM

Trước đó ngày 15/12/2017, đội 3 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường phối hợp với Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một đối tượng (quê Cao Lãnh, Đồng Tháp) và thu giữ 7 con  rái cá và 12 con  khỉ còn sống. Các cá thể này đã được chuyển giao đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để nuôi dưỡng và chăm sóc. Sau khi nhận được thông tin từ những người dân thông qua đường dây nóng 1800-1522, ENV đã nhanh chóng thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để bắt giữ các đối tượng và tịch thu các tang vật.

Cac cá thể khỉ đươc giải cứu ngày 15/12/2017. Ảnh Cảnh sát môi trường TPHCM.

Rái cá là loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Mọi hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán rái cá là hành vi vi phạm pháp luật hình sự bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật và có thể bị xử phạt với mức tối đa lên đến 7 năm tù giam theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009).

Các loài khỉ, chim săn mồi cũng là những loài nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nhóm IIB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Những vi phạm liên quan đến các loài khỉ và chim săn mồi tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 500 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 41/2017/NĐ-CP.