Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ngăn chặn vận chuyển vật cấm qua đường hàng không

(VOH) - Ngày 13/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Cục C46 - Bộ Công an và Cảng vụ Hàng không miền Nam kiểm tra phát hiện 144.000 viên đạn mã tử cất giấu tinh vi trong 60 thùng carton được vận chuyển từ Istanbul qua Bangkok về sân bay Tân Sơn Nhất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Công an Quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện lô hàng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất nhằm trốn tránh sự kiểm soát của Hải quan gồm có: 3 cây kiếm bằng kim loại dài 1,1m; 11 bộ thiết bị điện tử là máy phá sóng điện thoại. Đây là loại máy phá sóng kiểu mới gồm 1 máy chủ và 10 máy phụ cầm tay xuất xứ Trung Quốc. Vụ việc đang được Chi cục Hải quan sân bay phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.


Tang vật hàng nguy hiểm cấm nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không bị phát hiện - Ảnh: TNO.

Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 2 hành khách xuất cảnh trên chuyến bay PR 592 đi Philippines cất giấu, không khai báo số lượng lớn ngoại tệ: từ 20.000 USD đến 40.000USD/người. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật vi phạm cho Công an quận Tân Bình xử lý và mở rộng điều tra theo quy định.