Hơn 100 cán bộ chiến sĩ vây bắt các đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin

(VOH) - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ tại chỗ 100 bánh heroin.

Ngày 19/7, tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an (C04) và lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang các đối tượng: Vũ Đình Kiên (SN 1994), Trần Mạnh Chung (SN 1989, cùng ngụ huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương); Trần Đức Thành (SN 1989) và Lý A Súa (SN 1992, cùng ngụ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ tại chỗ 100 bánh heroin.

Tang vật vụ án. Hình: TNO

Trước đó, lúc 6 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 6A, thuộc địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đi trên xe ô tô mang biển số 34A - 247.66 có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng phối hợp phát hiện 100 bánh heroin giấu trong cốp sau xe ô tô. Hai người đi trên chiếc xe này được xác định là Vũ Đình Kiên (25 tuổi) và Trần Mạnh Chung (30 tuổi), cùng trú tại huyện Kim Môn (Hải Dương), lập tức bị bắt khẩn cấp.

Cũng thời điểm này, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng khác là Trần Đức Thành (30 tuổi) và Lý A Súa (27 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Thành và Súa được xác định nằm trong tốp vận chuyển ma túy nêu trên và có nhiệm vụ đi trước cảnh giới, nếu thấy lực lượng chức năng thì báo cho Kiên, Chung đi phía sau.

Thông tin ban đầu từ C04, ổ nhóm vận chuyển ma túy này đã bị lực lượng chức năng phát hiện cách đây hơn 1 tháng, và đã được C04 hiệp đồng với các lực lượng lên kế hoạch triệt phá.

Để phá đường dây này, sáng nay đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc C04, Công an tỉnh Hòa Bình và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chia làm 4 tổ, tổ chức nhiều chốt chặn.