Lừa đánh tráo iPhone 7 với điện thoại mô hình

(VOH) - Nam thanh niên lên mạng rao bán điện thoại iPhone 7 và chuẩn bị kịch bản đánh tráo với điện thoại mô hình thì bị phát hiện.

Hoàng tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/3, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Minh Hoàng (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Hoàng lấy tên là Lê Phương Quỳnh lên mạng rao bán chiếc điện thoại iPhone 7 màu hồng, 32G với giá 10,5 triệu đồng với mục đích lừa đảo.

Tối 21/3, anh Phạm Huy Quý (21 tuổi, ngụ quận 8) liên hệ với Hoàng hỏi mua. Cả hai hẹn gặp nhau tại hẻm 656 Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3) vào lúc 6 giờ ngày 22/3.

Đến hẹn, cả hai vào quán cà phê gần đó để tiến hành giao dịch. Anh Quý yêu cầu được kiểm tra hàng, Hoàng đã đưa chiếc điện thoại thật và cả hai đồng ý với giá cả đã đưa trên mạng.

Tuy nhiên, Hoàng lấy lý do bỏ quên phụ kiện điện thoại ở nhà nên bảo Quý cùng về nhà lấy luôn cho tiện.

Khi đến đầu hẻm 656, Cách Mạng Tháng 8, Hoàng bảo Quý đứng chờ để anh ta vào trong lấy đồ nhằm kéo dài thời gian tìm cách đánh tráo.

Khi anh Quý yêu cầu kiểm tra điện thoại trước khi giao tiền thì Hoàng mở cốp xe lấy chiếc điện thoại thật cùng toàn bộ phụ kiện đưa cho Quý và lấy tiền.

Đúng thời điểm này, Hoàng dùng điện thoại của mình gọi cho một người bạn tên Minh (chưa rõ lai lịch) vờ trao đổi với nội dung chưa kịp lưu lại danh bạ điện thoại trong chiếc Iphone 7 vừa mới bán cho khách nhằm mục đích mượn lại chiếc điện thoại này. Tưởng thật anh Quý vui vẻ nhận lời.

Cầm chiếc điện thoại thật trên tay, lợi dụng lúc Quý không để ý, Hoàng nhanh chóng thay thành chiếc điện thoại mô hình bỏ vào hộp rồi trả lại. Khi anh Quý mở hộp điện thoại ra kiểm tra lại thì phát hiện mình đã bị Hoàng lừa nên chạy xe lòng vòng quyết tìm kẻ gian.

Khi đến giao lộ Phạm Văn Hai - Lê Văn Sỹ, Quý thấy Hoàng đang dừng xe chờ đèn đỏ nên liền ập khống chế truy hô “cướp, cướp”. Vừa lúc đó, đang trên đường công tác, nghe tiếng kêu cứu, Công an phường 2, quận Tân Bình đã đến hỗ trợ Quý bắt giữ Hoàng giao cho Công an phường 11, quận 3 xử lý.