TPHCM: Cảnh sát đặc nhiệm liên tiếp bắt trộm két sắt

(VOH) - Ngày 9/6, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đồng thời đang tiếp tục truy bắt đồng phạm tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) để xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: CA cung cấp.

Cụ thể, vào ngày 7/6, tổ cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Thủ Đức tuần tra đến giao lộ Hoàng Diệu 2 – Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì phát hiện 2 đối tượng (sau đó xác định là Thanh và Tuấn) đi chung trên xe máy hiệu Exciter màu đỏ, chở theo két sắt có biểu hiện đầy nghi vấn.

Tổ trinh sát ép xe yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì tên cầm lái rú ga bỏ chạy. CSHS liền truy đuổi theo gần 2 km thì khống chế bắt giữ tên ngồi sau là Thanh cùng tang vật; riêng tên Tuấn đã bỏ xe chạy bộ vào khu dân cư tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, tên Thanh khai nhận cùng đồng bọn vừa đột nhập vào nhà anh Nguyễn Tấn P., ở đường số 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức lấy trộm két sắt và đang trên đường tẩu thoát thị bị bắt.

Sau khi hoàn tất thủ tục, công an đã trao trả đầy đủ tài sản gồm nhiều tiền bạc và vàng cho nạn nhân.

Trước đó, vào trưa 28/4, tuần tra trên đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tổ CSHS đặc nhiệm cũng phát hiện Phạm Âu Hồng Dũng (tự Bũm, 34 tuổi, sống lang thang) chở Nguyễn Văn Hòa (tự Đen, 29 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) trên xe máy ôm chiếc két sắc trùm kín bằng vải.

Nghi vấn bất thường của 2 đối tượng, CSHS áp sát để yêu cầu dừng lại kiểm tra thì chúng chống đối, dùng chân đạp cảnh sát rồi bỏ chạy. Lực lượng công an phải truy đuổi, nổ súng khống chế mới bắt gọn 2 đối tượng liều lĩnh cùng tang vật là chiếc két sắt bên trong có tiền, USD, vàng và nữ trang.