Vụ bé sơ sinh rơi ở chung cư Hoàng Mai: Công an niêm phong và thẩm vấn người có liên quan

Sáng 19/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân khiến một bé trai sơ sinh tử vong tại sân tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang làm việc với những người tình nghi liên quan đến vụ việc bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư ở Linh Đàm tối 18/10.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối 18/10, cư dân ở khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một thi thể em bé sơ sinh chết dưới sân là đường nội bộ giữa tòa nhà HH 2A và HH 1A.

Lực lượng y tế có mặt tại tòa nhà để hỗ trợ. Ảnh: TPO

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ. Khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một căn hộ trên tầng 31 tòa nhà HH2.

Theo người dân tòa nhà này, căn hộ mà công an kiểm tra có 3 người phụ nữ thuê ở. Một người trong số đó sức khỏe yếu đã được xe cứu thương đưa đi, 2 người còn lại được mời về cơ quan công an làm việc.

Một số người trong đó có cô gái sức khỏe yếu được đưa đi khỏi tòa nhà. Ảnh: TPO

Hiện tại, căn hộ số 3112 tòa nhà HH2 đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.