Vụ sập cầu Ghềnh: 2 bị cáo được tại ngoại

(VOH) - Ngày 29/3, Tòa án nhân dân Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo liên quan đến vụ việc sà làn đâm sập cầu Ghềnh.

Tin từ TTXVN, Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên toàn để tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ thiệt hại trong vụ án sập cầu Ghềnh.

Đồng thời, cho hai bị cáo là Phan Thế Thượng (63 tuổi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa) và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) được tại ngoại.

sập cầu ghềnh

Bị cáo trong vụ sập cầu Ghềnh Phan Thế Thượng và Trần Văn Giang tại tòa ngày 14/11/2017. 

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 19/3/2016, Trần Văn Giang điều khiển tàu kéo đẩy sà lan SG-5984 chở cát từ sông Cổ Chiên (Trà Vinh) lên Đồng Nai.

Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 21/3/2016, Giang để sà lan va chạm vào trụ cầu Ghềnh khiến cầu sập, tuyến đường sắt Bắc - Nam theo đó cũng tê liệt.

Cơ quan chức năng xác định thiệt hại của vụ việc lên đến hơn 21 tỷ đồng. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng đề nghị các bị cáo và những người liên quan bồi thường số tiền gần 9 tỷ đồng, TTXVN đăng tin.