Vụ thảm sát Bình Phước: Nguyễn Hải Dương xin sớm thi hành án tử hình

(VOH) - Sáng 4/4, Luật sự Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, cuối tuần qua đã có đến trại giam tỉnh Bình Phước để gặp Nguyễn Hải Dương.

Nguyễn Hải Dương. (Ảnh: Hoàng Minh)

Ông Hải đã rất bất ngờ khi Dương cho biết ngày 30/3 vừa qua đã làm đơn gửi công an xin thi hành án tử hình sớm.

Nguyễn Hải Dương là người chủ mưu trong vụ thảm sát 6 người gây kinh hoàng dư luận hồi tháng 7/2015 tại Bình Phước.

Lý do Dương xin thi hành án tử hình sớm là do thấy tội lỗi của mình quá lớn, không còn gì để chối cãi.

Trước đó ngày 17/12, trong phiên tòa lưu động với sự tham dự của hàng ngàn người dân, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Đồng phạm của Dương gồm Vũ Văn Tiến (24 tuổi, người giúp sức tích cực cho Dương trong vụ giết người này) cũng bị tòa tuyên án tử hình. Trần Đình Thoại - cũng tham gia kế hoạch giết người để trả thù và cướp tài sản của Dương nhưng sau đó bỏ cuộc, bị tuyên 16 năm tù về hai tội danh.