Vùng Cảnh sát biển 3 tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

(VOH) - Sáng 13/1, tại  bãi tắm xã Phước Tỉnh, huyện Long điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,  Cảnh sát biển vùng 3 liên tiếp bắt quả tang hai vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ xuống thuyền thúng để đi tiêu thụ.

Vào lúc 5h20 sáng 13/1 tổ công tác Phòng Trinh sát của BTL vùng CSB 3 đã tạm giữ  Nguyễn Phúc Huy Hoàng, 22 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa-- Vũng Tàu. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 bánh pháo nổ và 1 túi pháo banh với tổng trọng lượng 4,9 kg pháo.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Tiếp đến vào lúc 5h40 tổ công tác tiếp tục tạm giữ Lê Thái Nhân sinh năm 1999 quê quán tại Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm hai bánh pháo nổ trọng lượng 4,7 kg.  Tất cả số pháo này đều ghi nhãn mác do Trung Quốc, Thái Lan sản xuất.

Theo lời khai của Hoàng  và Nhân, số pháo này được một người không quen biết thuê vận chuyển với giá 700 nghàn đồng.

Hiện lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiếp tục điều tra là rõ và xử lý theo quy định của Pháp luật.