7 máy bay do thám Mỹ xuất hiện gần căn cứ của Nga tại Syria

Ngày 13/4  giới chức quân sự Nga phát hiện 7 máy bay Mỹ thực hiện sứ mệnh do thám tại khu vực phát Đông Địa Trung Hải, gần bờ biển của Syria.

Đây là nơi có hải quân Tartus của Nga và căn cứ không quân Hmeymim.

Nhóm máy bay gồm 6 chiếc P-8A Poseidon, cất cánh tại đảo Sicily, Ý. Chiếc còn lại là máy bay do thám điện tử EP-3E cất cánh từ đảo Crete, Hy Lạp.

Kênh CNBC cho biết Mỹ đang quan sát tình hình tại 8 mụ tiêu Syria, bao gồn trung tâm nghiên cứu, hai sân bay quân sự và một trụ sở được xem là có liên quan đến sản xuất vũ khí hóa học.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Syria đang trở nên căng thẳng phứt tạp lo ngại một vụ đụng độ quân sự giữa Mỹ và Nga.

máy bay do thám Mỹ

Máy bay do thám của Mỹ. (Nguồn: marygreeley.com)

Hôm 12/4, giới chức Nga xác nhận 10 tàu chiến di chuyển khỏi khu căn cứ quân sự tại cảng Tartus.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thảo luận sau cùng với Anh và  nhằm đưa ra hành động ứng phó với việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.