Ai Cập đối mặt với áp lực dư luận về cái chết trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Mohammed Morsi

(VOH) - Chính quyền Ai Cập đang chịu áp lực sau khi cựu Tổng thống Mohammed Morsi đổ gục trước tòa xét xử và qua đời hôm thứ Hai.

Ông Morsi, 67 tuổi, đã bị giam giữ kể từ khi ông rời nhiệm sở năm 2013.

cựu tổng thống Mohammed Morsi

Hình chụp ông Morsi năm 2016.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi "một cuộc điều tra công minh, kỹ lưỡng và minh bạch" về cái chết của ông mà theo như chính quyền Ai Cập cho biết nguyên nhân là do ông bị lên cơn đau tim.

Gia đình và các nhà hoạt động của cựu tổng thống đã làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của ông và các điều kiện trong khu biệt giam.

Năm 2012, ông Morsi trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của đất nước Ai Cập. Một năm sau đó, ông bị lật đổ và bị giam giữ trong một cuộc đảo chính quân sự sau các cuộc biểu tình lớn chống lại sự cai trị của ông.

Theo đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan được biết đến là một trong số những người đã đổ lỗi cho giới lãnh đạo Ai Cập về cái chết của ông Morsi.