Ấn Độ: 79 người thiệt mạng vì sét đánh

(VOH) - Ít nhất 79 đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do sét đánh ở các bang của Bihar, Jharkhand và Madhya Pradesh, Ấn Độ hôm 21/6.

Ảnh samakal.net

Theo cảnh sát, những nạn nhân bị sét đánh khi đang làm việc trong các trang trại lúc trời mưa to. 

Báo cáo cho hay 53 người chết tại bang Bihar, 10 người thiệt mạng tại Jharkhand và ít nhất 16 thiệt mạng ở bang Madhya Pradesh.

Một người đàn ông bị sét đánh trúng nhưng may mắn chỉ bị thương cho biết:"Khi trời mưa, chúng tôi ngay lập tức tìm nơi trú ẩn và sau đó tôi lăn ra bất tỉnh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."

Sét đánh rất phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ đặc biệt kéo dài từ giữa tháng 6 và tháng 9. 

Theo thống kê ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng vì sét đánh ở Ấn Độ mỗi năm. Tại các bang phía đông bắc ở Nalanda, Aurangabad, Rohtas, Purnea, Munger, Gaya, Saharsa, Bhagalpur, Banka và Kaimur trong năm nay đều ghi nhận các trường hợp tử vong do bị sét đánh trúng.