Bão Michael tàn phá Florida

(VOH) - Cơn bão này được cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước Mỹ trong gần 50 năm qua.

Cơn bão “quái vật” Michael cấp độ 4 đã đổ bộ vào gần bờ biển Mexico, bang Florida (Mỹ) vào 1h30 chiều 10/10 (giờ địa phương) với sức gió 250 km/h, nguy cơ tàn phá chết người.

Bầu trời chuyển màu tím do sự tạo thành từ các đám mây vũ tích - Ảnh: WashingtonPost

Cơn bão này được cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước Mỹ trong gần 50 năm qua. Dự báo cơn bão sẽ đi theo hướng đông và bắc.

Cảnh báo đã được thông báo cho các khu vực dọc theo bờ Đông nước Mỹ từ Georgia tới Virginia.

Theo thông tin mới nhất, đã có người thiệt mạng trong siêu bão Michael do bị cây đổ vào người.

Clip sức gió 250km/h của cơn bão "quái vật" xé toạc mái tôn các ngôi nhà - nguồn: Sputnik

Trước đó, khoảng 3,7 triệu người ở các khu vực Panhandle và Big Bend, bang Florida đã nhận được cảnh báo bão. Ít nhất 120.000 người dân sống dọc dải biển Florida Panhandle ngày 9/10 đã được lệnh sơ tán khẩn cấp trước khi cơn bão Micheal đổ bộ.

Clip nước dâng ngập các khu vực trũng - nguồn: Sputnik

Thống đốc bang Florida Rick Scott miêu tả Michael là một "cơn bão khổng lồ", ban bố mở rộng tình trạng khẩn cấp đến 35 hạt và điều động 2.500 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia.