Căng thẳng gia tăng khi Trung Quốc đình chỉ một số loại thịt lợn nhập khẩu từ Canada

(VOH) - Trung Quốc đã đình chỉ một số mặt hàng thịt lợn nhập khẩu từ Canada đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc tìm thấy chất phụ gia thức ăn bị cấm trong một lô sản phẩm thịt lợn xuất khẩu từ Canada sang Trung Quốc.

Căng thẳng gia tăng khi Trung Quốc đình chỉ một số loại thịt lợn nhập khẩu từ Canada

Trung Quốc đình chỉ một số mặt hàng thịt lợn nhập khẩu từ Canada. Ảnh: Getty Images

Trong một tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết, sau khi tìm thấy "dư lượng ractopamine” trong một lô hàng được gửi từ Canada, Trung Quốc đã “đình chỉ ngay việc nhập khẩu sản phẩm thịt lợn từ các doanh nghiệp liên quan”.

Một cuộc điều tra cho thấy, có tới 188 giấy chứng nhận an toàn gắn liền với thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc đã bị làm giả.

Hiện nay, Trung Quốc kêu gọi Canada thực hiện "các biện pháp hiệu quả" để đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào các quốc gia này.

Động thái này diễn ra khi căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Canada gia tăng trong những tháng gần đây sau vụ ông Wan Wanzhou tại Vancouver, giám đốc điều hành Huawei bị bắt giữ.