Cảnh báo về sự suy giảm hàng loạt ‘san hô con’ trên rạn san hô Great Barrier

(VOH) - Số lượng san hô con trên rạn san hô Great Barrier của Úc đã giảm 89% kể từ các sự kiện tẩy trắng san hô chưa từng có trong năm 2016 và 2017.

Hiện tượng tẩy trắng san hô làm hỏng 2/3 hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới. Hiện tượng tẩy trắng san hô đang bị xem là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ trong quá trình tái phát triển san hô vào năm ngoái.

Rạn san hô Great Barrier

Rạn san hô Great Barrier hứng chịu quá trình tẩy trắng hàng loạt vào năm 2016 và 2017.

Các nhà khoa học đổ lỗi cho vấn đề nhiệt độ nước biển tăng.

Tẩy trắng san hô là hiện tượng san hô chết và để lại xương trắng dưới đáy biển. Tuy nhiên, san hô bị tẩy trắng vẫn có thể phục hồi nếu nhiệt độ nước biển giảm xuống.

 

Great Barrier Reef: Mass decline in ‘coral babies’ scientists say

The number of new corals on Australia's Great Barrier Reef has plunged by 89% since unprecedented bleaching events in 2016 and 2017, scientists say.

The events, which damaged two-thirds of the world's largest reef system, are now being blamed for triggering a collapse in coral re-growth last year.

"Dead corals don't make babies," said lead author Prof Terry Hughes, from Queensland's James Cook University.

The scientists blame the problem on rising sea temperatures.